Kết quả tìm kiếm cho "cây bạc hà"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 8
Cập Nhật 22-06-2018
Đến nay, toàn huyện Bắc Tân Uyên có trên 2.000 ha cây ăn trái có múi, trong đó hơn 100 ha sản xuất theo hướng VietGap và đã có hơn 61 ha được chứng nhận, tập trung ở các xã Tân Mỹ, Hiếu Liêm và Tân Định.
Cập Nhật 08-12-2017
Năm 2017, tổng diện tích gieo trồng mới của xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên khoảng 120 ha, đạt 100% so với nghị quyết HĐND xã
Tag: Bắc Tân Uyên
Cập Nhật 09-02-2017
Với tiềm năng về địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho sản xuất nông nghiệp, những năm qua, nhiều hộ dân ở huyện Bắc Tân Uyên đã mạnh dạn đầu tư sản xuất cây ăn trái có múi mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Cập Nhật 24-09-2015
Huyện Bắc Tân Uyên hiện có 36 ha đất trồng cây có múi (27 ha cam và 9 ha bưởi) được cấp chứng nhận VietGAP.
Cập Nhật 21-09-2015
9 tháng đầu năm 2015, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên đã xuống giống 108,9 ha cây lương thực và hoa màu các loại; thanh lý 480 ha cao su và 16 ha điều
Cập Nhật 10-09-2015
Đến nay, tổng diện tích cây có múi trên địa bàn 3 xã Tân Định, Lạc An và Hiếu Liêm khoảng 1.300 ha. Tổng giá trị sản xuất đối với cây ăn quả chính trên địa bàn huyện (bưởi, cam, quýt) ước đạt từ 137 - 192 tỷ đồng/năm
Cập Nhật 08-05-2013
Ngày 7-5, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tân Uyên Nguyễn Ngọc Hòa cho biết, đến nay toàn huyện trồng được 60 ha vườn cây lưu niệm nhớ ơn Bác. Trong đó diện tích lớn nhất là vườn cây dầu tại ngã tư Sở Muồng thuộc xã Tân Mỹ, trồng năm 2004, cây cao khoảng 12m, có đường kính 25 - 30cm. Vườn cây lâu năm nhất là vườn tràm, dầu, sao trồng năm 1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm mừng sinh nhật Bác. Dự kiến đến năm 2015 Tân Uyên sẽ trồng được 100 ha vườn cây lưu niệm nhớ ơn Bác. Vườn dầu lưu niệm nhớ ơn Bác tại khu phố 6, thị trấn Uyên Hưng
Cập Nhật 15-01-2011
Nhắc đến xã Thạnh Hội (Tân Uyên) người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh “cù lao hành”. Nhưng đến Thạnh Hội vào thời điểm này cây hành dường như đã trở thành “thứ yếu” vì cây bạc hà mới là cây trồng chủ lực.